ADB: Châu Á chỉ tăng trưởng 0,1% trong năm 2020

(khoahocdoisong.vn) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo nền kinh tế tại các nước châu Á đang phát triển sẽ hầu như không tăng trưởng trong năm 2020, riêng kinh tế Việt Nam sẽ có mức tăng trưởng kỳ vọng đạt 4,1%, cao nhất khu vực Đông Nam Á.   

ADB vừa đưa ra dự báo mới bổ sung Báo cáo thường niên Triển vọng phát triển châu Á (ADO) đã được công bố tháng 4/2020. Theo đó, ADB nhận định, các biện pháp ngăn chặn, xử lý đại dịch Covid-19 đã và đang cản trở hoạt động kinh tế, làm suy giảm nhu cầu bên ngoài. Điều này khiến cho tăng trưởng của khu vực châu Á trong năm 2020 chỉ đạt ở mức khoảng 0,1%. Con số này giảm so với mức dự báo 2,2% trong báo cáo ADO mà ADB đã công bố hồi tháng 4. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của khu vực kể từ năm 1961 đến nay.

Nếu không tính các nền kinh tế công nghiệp hóa mới gồm Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, châu Á, ADB dự báo tăng trưởng các nước châu Á đang phát triển trong năm 2020 chỉ ở mức 0,4%, tuy nhiên sẽ tăng trưởng trở lại 6,6% trong năm 2021.

Kinh tế ở khu vực Đông Á được ADB dự báo tăng trưởng 1,3% trong năm 2020, đây là tiểu vùng duy nhất có sự tăng trưởng trong năm nay và năm 2021 mức tăng trưởng của khu vực này cũng sẽ phục hồi tới 6,8%. Riêng tăng trưởng của Trung Quốc được dự báo đạt 1,8% trong năm 2020 và 7,4% trong năm 2021 (các mức dự báo hồi tháng 4 là 2,3% và 7,3%).

Do chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, tăng trưởng ở khu vực Nam Á được dự báo giảm 3,0% trong năm 2020, so với mức tăng 4,1% như dự báo trong tháng 4. Các triển vọng tăng trưởng cho năm 2021 ở Nam Á được ADB điều chỉnh dự báo giảm từ 6,0% xuống còn 4,9%. Nền kinh tế của Ấn Độ được dự báo thu hẹp 4,0% trong năm tài khóa 2020 (kết thúc vào ngày 31/03/2021), trước khi tăng 5,0% trong năm tài khóa 2021.

Hoạt động kinh tế ở Đông Nam Á được dự báo giảm 2,7% trong năm 2020 trước khi tăng lên 5,2% trong năm 2021. Mức tăng trưởng giảm ở khu vực này được dự báo ở các nền kinh tế then chốt, do những biện pháp ngăn chặn Covid-19 gây ảnh hưởng tới cầu nội địa và đầu tư; trong đó, Indonesia giảm -1,0%, Philippines -3,8%, Thái Lan -6,5%. Riêng nền kinh tế Việt Nam được ADB dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 4,1% trong năm 2020. Mặc dù con số này thấp hơn 0,7 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 4 của ADB, song đây vẫn là mức tăng trưởng nhanh nhất được kỳ vọng tại các nền kinh tế Đông Nam Á.

Theo Đời sống
back to top