83 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi Madagascar

Ngày 22/12, Cơ quan Hàng hải và Cảng sông Madagascar cho biết, ít nhất 83 người đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu hôm thứ 2 (20/12) ngoài khơi bờ biển đông bắc Madagascar.
chim-tau.jpg

Con tàu bị đắm có tên Francia, là một tàu chở hàng quá tải không được phép chở người. Đến chiều 22/12, 50 người sống sót đã được tìm thấy.
Trong ngày 21/12, một máy bay trực thăng chở các quan chức Chính phủ gồm cả Tướng Serge Gelle đến hiện trường vụ tai nạn cũng đã bị rơi. Tướng Gelle và một sĩ quan đồng nghiệp sống sót sau khi bơi 12 giờ vào bờ.
Hai người trên chiếc trực thăng, bao gồm cả phi công vẫn mất tích hôm thứ tư.
Tướng Gelle cho biết, trực thăng bị rơi khi đang bay thấp trên mặt nước và có gió giật mạnh .
Các cuộc tìm kiếm thêm người sống sót đã bị tạm dừng vào chiều thứ tư do thời tiết xấu. Họ dự định sẽ tiếp tục vào thứ năm (23/12).

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top