8/8 thí sinh Việt Nam đoạt giải kỳ thi Olympic Vật lý châu Á 2019

(khoahocdoisong.vn) - Cả 8 thí sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Vật lí châu Á đều đoạt giải. Trong đó, có 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, 1 Bằng khen.

Lễ bế mạc và trao giải cuộc thi Olympic Vật lí châu Á lần thứ 20 đã diễn ra tại thành phố Adelaide, Australia.

Kết quả, ban tổ chức đã trao 9 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc, 33 Huy chương Đồng, 29 giải khuyến khích cho các các thí sinh.

Đoàn Việt Nam tiếp tục đạt được thành tích cao tại giải đấu này với 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và 1 giải khuyến khích. Thành tích này giúp Việt Nam xếp thứ 5 khu vực, đứng sau Trung Quốc, Nga, Israel và Đài Loan.

8 thí sinh của đội tuyển Việt Nam đều đoạt giải bao gồm: em Trịnh Duy Hiếu (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Giang) và em Nguyễn Xuân Ưng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội) cùng đoạt Huy chương Bạc.

Em Nguyễn Xuân Tân (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội); em Lê Việt Hoàng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam); em Nguyễn Khánh Linh (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá); em Lê Công Minh Hiếu (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế) đoạt HCĐ; em Trần Xuân Tùng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Hà Nội) cùng đoạt Huy chương Đồng.

Em Lê Quang Huy (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam) đoạt giải khuyến khích.

Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông nói chung và chất lượng của công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi của Việt Nam nói riêng.

Năm 2018, Việt Nam từng là là chủ nhà của Olympic Vật lí châu Á lần thứ 19 và đã đạt thành tích cao nhất trong lịch sử với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng xếp thứ 3 toàn khu vực. Năm 2020, kì thi Olympic Vật lí châu Á lần thứ 21 sẽ diễn ra tại Đài Loan, Trung Quốc.

Đặc biệt, trong đội tuyển năm nay, có 2 anh em sinh đôi cùng tham gia đến từ Trường THPT Chuyên Biên Hòa (Hà Nam) là Lê Quang Huy và Lê Việt Hoàng.

Huy và Hoàng sinh ra ở xã ngoại thành Tiên Tân cách trung tâm thành phố Phủ Lý khoảng 10km. Gia đình hai em làm nông nghiệp, cả hai anh em đều được bố mẹ cho học “trường làng” và cũng không có điều kiện để đi học thêm. 

Tuy nhiên, trong tất cả các năm học phổ thông, cả hai anh em đều giữ vị trí top đầu của lớp và của trường. Và trong kỳ thi này đã cùng đoạt giải.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top