50% nam giới không biết âm đạo nằm ở đâu

Theo kết quả khảo sát với nam giới, chỉ có khoảng 50% những người tham gia đã chỉ ra vị trí chính xác của âm đạo và 61% không thể nhận ra âm hộ của phụ nữ.
Âm đạo

Theo khảo sát, nhiều nam giới lại thừa nhận rằng, họ cảm thấy bối rối khi trao đổi các vấn đề tế nhị với phụ nữ, trong đó 50% không biết âm đạo nằm ở đâu. Ảnh minh họa.

Nếu bạn vẫn nghĩ việc biết điểm G nằm ở đâu mới là điều bí ẩn về tình dục liên quan đến âm đạo thì có lẽ bạn đã nhầm. Một cuộc khảo sát mới đây đã cho thấy, có tới 50% nam giới không biết âm đạo của phụ nữ nằm ở đâu.

Đó là khảo sát của The Eve Appeal – một trang web chuyên Nghiên cứu Từ thiện về Ung thư Phụ khoa. Cuộc khảo sát được thiết kế với các câu hỏi liên quan tới cơ quan tình dục nữ như: Âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng…. Và nó đã thu hút được hơn 2.000 người tham gia, trong đó có 1.000 nam giới.

Theo kết quả khảo sát với nam giới, chỉ có khoảng 50% những người tham gia đã chỉ ra vị trí chính xác của âm đạo và 61% không thể nhận ra âm hộ của phụ nữ.

Khi được hỏi lý do tại sao lại không biết âm đạo nằm ở đâu thì gần 17% nam giới chia sẻ, họ thực sự không biết gì về các vấn đề phụ khoa, trong đó có vị trí của âm đạo và họ nghĩ rằng mình không cần phải biết bởi “đó là vấn đề của phụ nữ”. 21% nam giới lại thừa nhận rằng, họ cảm thấy bối rối và lúng túng khi trao đổi các vấn đề này với phụ nữ, nhất là việc âm đạo nằm ở đâu.

Các nhà khoa học nói rằng, phát hiện mới của Eve Appeal đã cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong kiến thức của mọi người về bộ phận sinh dục của chính mình và của người khác giới. Bởi nếu chúng ta không biết được nó ở đâu thì làm thế nào để hiểu về nó!?

Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho phái mạnh, bởi chính phụ nữ cũng góp phần trách nhiệm trong những thiếu sót này.

Trong 1.000 phụ nữ tham gia khảo sát thì chỉ có 19% trong số họ cho biết mình muốn nói chuyện với bạn tình về các dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh phụ khoa, trong khi có tới 42% phụ nữ từ 18 – 24 tuổi nói rằng họ sẽ giữ kín điều đó cho riêng mình.

Khi được hỏi về các triệu chứng đặc biệt, 19% phụ nữ cho biết họ sẽ không đi khám nếu không có tình trạng chảy máu âm đạo bất thường – một triệu chứng chính của cả 5 loại Ung thư phụ khoa phổ biến. Đáng lo ngại hơn là chỉ có 50% phụ nữ cho biết sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sỹ khi có triệu chứng căng tức bụng kéo dài, và 15% sẽ không đi khám kể cả khi họ đã phát hiện ra một khối u hoặc một tình trạng bất thường trong âm đạo.

Bà Athena Lamnisos – Giám đốc điều hành của The Eve Appeal nói rằng: “Những kết quả điều tra này cho thấy cả nam giới và nữ giới đều có nhận thức thấp về các triệu chứng của ung thư phụ khoa. Thậm chí, với nhiều người đàn ông, cơ thể phụ nữ vẫn là một chủ đề nhạy cảm và bí ẩn”.

Bà Athena Lamnisos chia sẻ thêm: “Thực tế, nam giới đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định các triệu chứng của ung thư phụ khoa và thúc đẩy vợ/người yêu của họ đi khám ở các bệnh viện chuyên khoa. Việc chẩn đoán sớm bệnh ung thư chính là ‘chìa khóa’ để cứu sống người bệnh”.

GS. Janice Rymer – Phó Chủ tịch phụ trách về Giáo dục trường Đại học Sản Phụ khoa Hoàng gia – RCOG (Anh) cũng cho biết: “Bằng cách khuyến khích cả phụ nữ và nam giới nói về sức khoẻ sinh sản, chúng ta sẽ có thể giảm được tỷ lệ phụ nữ chết vì ung thư phụ khoa”.

Mai Nguyễn (tổng hợp)

Theo Đời sống
back to top