3 F1 trong một gia đình ở Hoàng Mai (Hà Nội) dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 20/9, CDC Hà Nội cho biết, thành phố vừa có thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai).

Như vậy tính từ 18h ngày 19/9 đến 18h ngày 20/9, TP Hà Nội có 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 2 ca tại khu phong tỏa, 6 ca tại khu cách ly.

Theo CDC Hà Nội, 3 trường hợp phát hiện dương tính trong chiều 20/9 đều sống trong cùng một gia đình ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Họ đều là F1 của bệnh nhân COVID-19 trước đó. Ngày 19/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện). 

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), TP Hà Nội có 3.931 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.333 ca./.

Theo vov.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top