28 Tết, người dân TPHCM đổ xô mua sắm

Ngày 30/1 (tức 28 tháng Chạp) tại nhiều siêu thị và chợ trên địa bàn TPHCM có rất đông người dân đổ về để mua sắm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đang đến gần.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 30/1 (tức 28 tháng Chạp) tại nhiều siêu thị và chợ trên địa bàn TPHCM rất đông người dân đổ về để mua sắm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

2.jpg
Tại quầy trái cây, rau củ quả của siêu thị Big C trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, TPHCM có rất đông người dân tham gia mua hàng.
8.jpg
Người dân phải xếp hàng dài chờ được thanh toán tại  siêu thị Big C trên đường Tô Hiến Thành.

Tương tự, tại siêu thị Co.op Mart trên đường Cống Quỳnh (quận 1), cũng đang có rất đông người dân đến mua sắm Tết.

tuong-tu-tai-sieu-thi-co.op-mart-tren-duong-cong-quynh-quan-1-cung-dang-co-rat-dong-nguoi-dan-den-mua-sam..jpg
Người dân mua sắm tại siêu thị Co.op Mart trên đường Cống Quỳnh.

Không chỉ các siêu thị đông khách mà nhiều chợ truyền thông như Chợ Bà Hoa (quận Tận Bình), Chợ đầu mối Hóc Môn cũng đông nghẹt người.

20220130_142603.jpg
Người dân mua vật dụng cúng ông bà tại hàng vàng mã chợ Bà Hoa chiều 30/1/2022.
dong-nguoi-den-mua-sam-o-cho-dau-moi-hoc-mon-tphcm-ngay-28-tet..jpg
Dòng người đến mua sắm ở chợ đấu mối Hóc Môn, TPHCM ngày 28 Tết.

Trước đó, những ngày qua, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) đã tấp nập người mua người bán hoa. Đặc biệt, còn có nhiều người dân tranh thủ những ngày làm việc cuối cùng đến các cửa tiệm bán hoa để chọn hoa mang về quê trưng Tết khiến đoạn đường Lý Thái Tổ trở nên ách tắc giao thông.

oi-28-1-co-nhieu-nguoi-dan-do-ve-cho-hoa-ho-thi-ky-quan-10-tp-ho-chi-minh-de-mua-sam-hoa-tet-khien-cac-loi-di-vao-cho-tro-nen-dong-duc-hon..jpg
Tối 29/1, có nhiều người dân đổ về chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, TPHCM để mua sắm hoa Tết khiến các lối đi vào chợ trở nên đông đúc hơn.
z3146255260928_4d490e8cf1eac435a897a1657aed9519.jpg
Người dân chọn mua hoa tươi tại chợ Hoa Hồ Thị Kỷ tối 29/1.

Chị Cao Nguyễn Dương Đông, ngụ ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết: "Tranh thủ ngày làm việc cuối trước khi nghỉ Tết, tôi cùng vài người bạn đã đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ để mua hoa về quê trưng Tết. Mặc dù ở thủ phủ trồng hoa nhưng tỉnh tôi không có hoa đồng tiền, hoa ly, hoa đào... Vì vậy, năm nào hành trang về nhà đón Tết của tôi cũng có 2 bó hoa đồng tiền, 2 bó hoa ly, 2 bó hoa hồng... So với năm ngoái, giá các loại hoa năm nay đã tăng giá khoảng 20.000 - 30.000đ/bó". 

Theo Đời sống
back to top