23 nhân sự được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu, phê chuẩn là ai?

Sáng 20/7, Quốc hội khai mạc kỳ họp đầu tiên của khóa XV. Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo nhà nước, trong đó có 27 vị trí đã được kiện toàn sớm, 23 nhân sự hoàn thiện kỳ này…

Nhân sự Chính phủ giữ như hiện tại

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII ít ngày trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Với nguyên tắc nhân sự đã kiện toàn sớm, Trung ương không giới thiệu lại, ở khối cơ quan Chủ tịch nước, có thể hiểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ được Quốc hội khóa XV tái bầu trong ít ngày tới.

Sau Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan đã kiện toàn một bước các chức danh lãnh đạo nhà nước tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV (tháng 4/2021). Cụ thể, Quốc hội đã bầu 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và bầu, phê chuẩn 24 chức danh lãnh đạo khác thuộc 3 khối cơ quan này.

Tổng Bí thư nêu nguyên tắc, Trung ương không bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại với các chức danh này. Theo đó, còn 23 chức danh chưa giới thiệu và có dự kiến thay đổi, Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành việc lấy phiếu, thống nhất để chính thức giới thiệu Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Thông tin về công tác nhân sự trước ngày khai mạc kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng nêu rõ kế hoạch kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước cho nhiệm kỳ công tác mới, ở tất cả các khối cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao. So với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, cơ cấu các chức danh giảm một vị trí, ở khối Chính phủ, là một Phó Thủ tướng.

Theo đó, ông Cường cho biết, Quốc hội kỳ này chỉ kiện toàn 4 vị trí, đều là các Phó Thủ tướng tái cử.

Thực tế, trong số 5 Phó Thủ tướng hiện tại, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã hết tuổi công tác, không còn tham gia Ban Chấp hành Trung ương. 4 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành là những nhân sự tái cử.

Như vậy, khối Chính phủ gồm Thủ tướng Phạm Bình Minh, 4 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã được kiện toàn 3 tháng trước tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội khóa XV bầu hoặc phê chuẩn.

12 Bộ trưởng/Trưởng ngành đó là: Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

10 Bộ trưởng/Trưởng ngành còn lại trong cơ cấu Chính phủ là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Các Bộ trưởng này đều thuộc diện tái cử, hầu hết cũng có trong cơ cấu các đại biểu Quốc hội khóa mới, thuộc khối Chính phủ.

Khối Quốc hội có 4 lãnh đạo mới

23 nhân sự được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu, phê chuẩn là ai? - 1

Quốc hội bắt đầu kỳ họp thứ nhất khóa XV sáng nay, 20/7/2021, dự kiến kéo dài 11,5 ngày, trong đó có 3 ngày làm công tác nhân sự.

Tương tự, ở khối Quốc hội, các vị trí đã được kiện toàn sớm hồi tháng 4 vừa qua là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm UB Khoa học - Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Chủ nhiệm UB Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm UB Đối ngoại Vũ Hải Hà, Trưởng Ban Công tác đại biểu (thuộc UB Thường vụ Quốc hội) Nguyễn Thị Thanh và Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh. Các nhân sự này thuộc nhóm 27 chức danh Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục giới thiệu.

Một số Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội khác trong nhóm nhân sự tái cử là Chủ nhiệm UB Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Trưởng ban Dân nguyện (thuộc UB Thường vụ Quốc hội) Phan Thanh Bình.

Cũng từ kỳ họp Quốc hội trước, lãnh đạo Quốc hội thông tin ở một số vị trí chức danh, các nhân sự dự kiến có thay đổi trong nhiệm kỳ mới chưa đủ điều kiện để kiện toàn vì chưa phải là đại biểu Quốc hội. Đó là những nhân sự dự kiến thay cho Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nghỉ theo chế độ và Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải đã được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, kiêm nhiệm chức vụ này.

Đến thời điểm này, các nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc khối chuyên trách của Quốc hội đều đã trúng cử, được Hội đồng bầu cử quốc gia xác nhận tư cách đại biểu. Đó là các ông: Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trung tướng Trần Hồng Minh - Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường và Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm. Tuy nhiên, những dự kiến này được cho là có thể thay đổi.

Như vậy, so với bộ máy hiện tại, khối cơ quan Quốc hội sẽ có 4 nhân sự mới được kiện toàn tại kỳ họp này.

Khối cơ quan tư pháp chưa được kiện toàn trong kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV. Tuy nhiên, 2 đại biểu Quốc hội trúng cử khóa XV thuộc cơ cấu khối này đã được xác định. Đó là Chánh án đương nhiệm TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng đương nhiệm VKSND tối cao Lê Minh Trí. Viện trưởng Lê Minh Trí còn là nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thuộc trường hợp đặc biệt, theo nguyên tắc, là để tiếp tục đảm nhiệm vị trí công tác cần có ông tham gia.

Theo dantri.com.vn
back to top