2021, ngành Y tế TPHCM vẫn đặt mục tiêu hàng đầu chống Covid-19

(khoahocdoisong.vn) - Từ tháng 1/2020 đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã cung ứng 80.000 bộ đồ chống dịch cho quận, huyện, đảm bảo đủ trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên tham gia chống dịch.

Thông tin trên được GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ tại hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ngành y tế năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 vừa được tổ chức mới đây.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 cho hơn 12.000 người, đưa đi cách ly hơn 8.000 người.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 cho hơn 12.000 người, đưa đi cách ly hơn 8.000 người.

“Ngành Y tế TPHCM tiếp tục giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu ngăn chặn thành công dịch bệnh lây lan từ các cửa ngõ vào thành phố và xây dựng hệ thống chống dịch vững chắc trong cộng đồng”, GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh nhấn mạnh.

Tính đến ngày 28/1/2021, TPHCM phát hiện 164 trường hợp mắc bệnh, trong đó, 32 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 19,8%), 132 trường hợp nhập cảnh (chiếm tỷ lệ 80,49%). Hiện 13 trường hợp (nhập cảnh) đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, sức khỏe tất cả các bệnh nhân ổn định, không có triệu chứng.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 12.000 người, đưa đi cách ly hơn 8.000 người. Trung bình cứ có 1 ca mắc có 82 người được lấy mẫu xét nghiệm và 57 người được đưa đi cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, trong cuộc họp ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TPHCM mới đây, nhấn mạnh sự nguy hiểm của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây lan nhanh, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, TPHCM là trung tâm về nhiều mặt của cả nước, nhất là giao thông vận tải nên luôn tồn tại khả năng các nguồn lây nhiễm có thể xâm nhập. Vì vậy, TPHCM luôn chủ động, sẵn sàng các phương án đối phó với dịch bệnh.

Liên quan đến các ca bệnh tại Quảng Ninh, Hải Dương, HCDC đã điều tra, xác định được 7/7 người đã từng tiếp xúc với BN1553, tất cả đều đã được cách ly y tế và lấy mẫu làm xét nghiệm. 6 người tiếp xúc khi cùng tham dự Hội nghị khách hàng điện máy tại khách sạn Mường Thanh - Quảng Ninh (từ 19 - 22h ngày 19/01/2021), hiện cư ngụ tại quận 5, quận 10, quận 6 và quận Tân Phú.

Ngoài ra, 1 trường hợp là nhân viên của sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh, vào TPHCM ngày 27/01/2021 lưu trú ở quận 9, tuy không làm việc cùng với BN1553, nhưng khi nghe thông tin có người mắc bệnh là nhân viên của sân bay Vân Đồn đã đến khai báo tại Trung tâm Y tế quận 9. Hiện người này cũng được cách ly y tế và xét nghiệm kiểm tra.

7 trường hợp đã được cách ly, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Từ các trường hợp này đã xác định 46 trường hợp F2, được cách ly tại nhà và xét nghiệm kiểm tra.

Theo KH&ĐS
Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Các lợi ích từ quả, hoa đực của cây đu đủ được rất nhiều người biết đến, thế nhưng ít ai biết hạt của loại quả này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu tiêu thụ đúng cách.
back to top