13 thí sinh Hà Nội vi phạm quy chế thi trong kỳ thi vào lớp 10

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, buổi thi môn Ngữ văn có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi, buổi thi môn Toán có 3 thí sinh vi phạm.

Tối 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có tổng hợp báo cáo tình hình coi thi của 203 Điểm thi, thống kê số liệu Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông.

7.jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội, buổi thi môn tiếng Anh. Ảnh: Trần Hải.

Theo báo cáo, có 203 điểm thi chính thức. Số điểm thi dự phòng là 60. Toàn Hà Nội có 4.550 phòng thi vào lớp 10. Số phòng thi dự phòng là 420.

Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội là 106.609 thí sinh (trong đó có 321 thí sinh tự do).

Số lượng Trưởng Điểm thi và Phó Trưởng điểm thi là 613 người.  Số Thư ký, Cán bộ giám sát và Cán bộ coi thi là 14.059 người

Số cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ Điểm thi là 2.469. Số Thanh tra trực tại Điểm thi là 608 người.

Đã có nhiều thí sinh vắng mặt ở mỗi buổi mỗi thi, trong đó, môn Toán có số thí sinh vắng mặt nhiều nhất là 1.003 thí sinh. Môn Ngữ văn có 981 thí sinh vắng mặt. Môn tiếng Anh có số thí sinh vắng mặt ít nhất: 994 thí sinh.

Tổng cộng số thí sinh vi phạm quy chế thi ở cả 3 buổi thi là 12 thí sính. Trong đó, số thí sinh vi phạm ở môn Ngữ văn nhiều nhất, là 9 thí sinh. Môn Toán có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi. Môn tiếng Anh không có thí sinh nào vi phạm quy chế.

Cụ thể tình hình từng buổi thi như sau:

vi-pham-quy-che.jpg
Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top