<div> <div>Ngày 12/6, đoàn công tác của Sở Xây dựng có buổi làm việc với UBND quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm về việc triển khai công tác rửa đường. Sau 3 năm gần như ngừng các hoạt động rửa đường, tiết kiệm ngân sách gần 70 tỷ đồng mỗi năm. Từ nay, việc rửa đường sẽ được áp dụng tại 30/30 quận, huyện Thủ đô. </div> <div>Ghi nhận của PV tại 4 quận nội thành: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Từ ngày 9/6, một số tuyến phố như Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Thái Hà đã được tiến hành rửa đường. Việc rửa đường giữa đợt nắng nóng cao điểm không chỉ giúp mặt đường sạch sẽ còn giúp giảm nhiệt bề mặt đường nhựa. Theo đồng hồ đo nhiệt trước khi tưới nước ghi nhận mức gần 41 độ C, ngay sau khi tưới nước giảm xuống còn hơn 37 độ C. Mức hạ nhiệt không kéo dài lâu, nhưng cũng giúp người tham gia giao thông bớt đi sức nóng hầm hập giữa ngày hè. </div> <div>Ông Đỗ Văn Phượng (phố Tây Sơn) cho biết, nhà ông có quán cà phê mặt đường Tây Sơn nên là người rõ nhất hiệu quả của hoạt động rửa đường. “Mỗi ngày tôi phải xịt nước liên tục để tránh bụi, tránh nóng nhưng xe rửa đường có thể giải quyết tất cả. Rất mong việc rửa đường có thể tăng cường, nhưng cũng cần kiểm soát chặt chẽ, tránh lãng phí”, ông Phượng nói.</div> <div>Đại diện Cty Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, đơn vị phục vụ vệ sinh môi trường cho 4 quận nội thành, 3 năm qua dừng rửa đường nhưng xe chuyên dụng vẫn được sử dụng cho các sự kiện chính trị, lễ Tết, phố đi bộ… Nên về cơ bản vẫn đảm bảo số lượng, không thiếu xe thực hiện công tác. </div> <div>30/30 quận huyện thực hiện rửa đường, trong đó quận Bắc Từ Liêm đề xuất 15 tuyến phố, kinh phí bố trí gần 5 tỷ đồng; huyện Thạch Thất đề xuất rửa đường với kinh phí gần 2 tỷ đồng; huyện Mê Linh đề xuất 2,6 tỷ đồng; huyện Phú Xuyên đề xuất 3,6 tỷ đồng…<br /> Đây đều là những quận huyện lần đầu tiên thực hiện việc rửa đường. <br /> <br /> <strong>Cải thiện chất lượng không khí </strong></div> <div>Ông Mai Trọng Thái, Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường Hà Nội (Sở TN&MT) cho biết, với tốc độ xây dựng như ở Hà Nội, rửa đường là một trong những biện pháp quan trọng để giảm bụi.</div> <div>TS. Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho biết, việc rửa đường trở lại là cần thiết tại các đô thị giúp chỉnh trang đô thị sạch sẽ qua đó giúp giảm thiểu bụi. “Việc rửa đường chắc chắn sẽ góp phần cải thiện phần nào đó về chất lượng không khí ở Hà Nội, nhất là lòng đường, hè phố sẽ khang trang, sạch bụi hơn”, ông Tùng nói.</div> <div>Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) Nguyễn Văn Quý cho biết, thời gian tới Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị rửa đường ở các quận, huyện. Việc rửa đường phải thực hiện đồng bộ giữa các tuyến đường nối tiếp các quận, huyện. “Không thể cùng con đường, quận này rửa hàng ngày, phía quận kia tuần rửa 1 lần, sẽ gây phản cảm”, ông Quý nói.</div> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý kế hoạch tưới nước rửa đường tại 30 quận, huyện, thị xã. Kinh phí rửa đường năm 2020 của thành phố trên 114 tỷ đồng từ ngân sách. Trong đó quận Cầu Giấy có dự kiến chi cao nhất gần 11 tỷ đồng, huyện Ba Vì đứng thứ hai với 7,8 tỷ đồng và thấp nhất huyện Đông Anh gần 500 triệu đồng.</p> </blockquote> </div> <p> </p> </div> <p> </p>
114 tỷ đồng rửa đường ở Hà Nội: Tránh ồ ạt, lãng phí
30/30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội sẽ được thực hiện tưới nước rửa đường sau 3 năm tạm ngưng. Đây là lần đầu tiên việc rửa đường được áp dụng trên tất cả các quận, huyện, có những quận huyện từ trước đến nay chưa từng thực hiện.
Cách phòng tránh say nắng, say nóng khi tham gia Lễ hội Đền Hùng
Uống phải dầu hỏa, trẻ 20 tháng tuổi suy hô hấp
Can thiệp nội mạch bệnh nhân 86 tuổi trị động mạch chi dưới tránh tàn phế
Bé gái 12 tuổi bị xâm hại dẫn đến có thai: Mổ sinh thành công
Phẫu thuật cấp cứu trong đêm cứu sống mẹ con sản phụ bị rau bong non
Bác sĩ nước ngoài tới học kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp “Dr luong”
Ba học viên người nước ngoài đến từ các nước Anzerbaijan, Ấn Độ đã đăng ký tham gia khóa học kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp “Dr Luong”. Kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp của Việt Nam có nhiều ưu điểm so với khu vực và thế giới...
Hy hữu: Người đàn ông nhập viện với lưỡi cày cắm sâu vào ngực
Vừa qua, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã phẫu thuật cứu sống một nông dân bị thương nặng do lưỡi cày chém sâu vào vùng ngực, nách.
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, 2 người nhập viện vì suy gan cấp
Nếu suy gan quá nặng, tiên lượng tử vong có thể lên đến từ 50 đến 70%. Vì vậy người dân cần chú ý tránh để gan nhiễm độc, viêm gan, suy gan...
Ho, khó thở suốt 3 tháng mới phát hiện mắc hạt hồng xiêm trong phế quản
Hầu hết các trường hợp dị vật ở phế quản thường được chẩn đoán và xác định muộn gây nhiều biến chứng như viêm phổi kéo dài, xẹp phổi hoặc áp xe phổi... nên cần chú ý.
Hà Tĩnh: Vận chuyển trái phép chất ma túy, 3 đối tượng lĩnh án tử hình
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt Thân Văn Trường Thi, Nguyễn Trung Nhật và Lê Quang Rin mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam, tẩm vóc thời đại
Ngày 14/4/2024, Hội nghị chuyên đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại" đã được tổ chức tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Thu hồi, tiêu hủy lô sữa tắm Bath Gel – MM Professional kém chất lượng
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm trên toàn quốc lô sản phẩm Bath Gel – MM Professional (Chai 35ml), do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Vụ cá lồng chết hàng loạt, hỗ trợ người dân thế nào?
Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp bàn giải pháp hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất cho các hộ nuôi cá lồng có cá chết do Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương chủ trì cùng một số sở, ngành, địa phương.
Nối thành công bàn chân bị máy cắt cỏ chém gần đứt rời cổ chân
Việc phẫu thuật nối liền các chi đứt rời là một kĩ thuật khó, phức tạp, phải phối hợp nhiều chuyên khoa như thần kinh, mạch máu, gây mê hồi sức… Người dân, dù trong sản xuất hay sinh hoạt hãy luôn tự đảm bảo an toàn.
Bác sĩ chỉ rõ thói quen khiến chữa dạ dày mãi không khỏi
Có rất nhiều thói quen gây hại dạ dày khiến nhiều người bị đau dạ dày chữa mãi không khỏi, thậm chí còn làm bệnh trầm trọng thêm. Vậy phải làm sao?
Công an chốt chặn các ngả đường, bắt thanh niên cướp giật tài sản
Trên đường bỏ chạy sau khi cướp giật chiếc điện thoại di động của một phụ nữ, Lê Đức Phương đã bị lực lượng công an chốt chặn, vây bắt.