11 người Đồng Nai, 10 Phú Yên, 6 Bà Rịa Vũng Tàu nghi mắc Covid

Sàng lọc người về từ chợ Hóc Môn và các F1, Đồng Nai sáng 30/6 ghi nhận thêm 11 ca dương tính nCoV. Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện thêm 6 ca, Phú Yên 10 ca.

Tất cả trường hợp này đều chưa được Bộ Y tế ghi nhận, xem như nghi nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai ghi nhận 10 ca nghi Covid-19 tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất và một ca ở xã Phú Cường, huyện Định Quán. Trong số này, nhiều người ở ngoài khu vực phong tỏa trước đó.

Bốn ngày qua, Đồng Nai đã phát hiện 26 ca liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, nâng tổng số ca bệnh ở tỉnh này lên 30. Bộ Y tế đã công bố 19 ca.

Xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai. Ảnh: CDC Đồng Nai

Xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Trong số các ca nghi nhiễm có một công nhân đang làm việc ở công ty may với 2.700 công nhân. Hiện đã xác định có 80 F1 trong công ty này, hơn 400 công nhân đang ở khu vực bốn xã có ca Covid-19. UBND huyện Định Quán đã tạm thời đóng cửa công ty phun xịt khử khuẩn, điều tra dịch tễ.

Ngành y tế Đồng Nai đề xuất UBND tỉnh cách ly toàn bộ 4 xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Gia Kiệm để truy vết, sàng lọc, tránh việc mầm bệnh lan rộng. Đây được cho là khu vực có rất nhiều người chăn nuôi và thương lái hay qua lại chợ đầu mối Hóc Môn để bán thịt, rau củ quả.

Trong bối cảnh các ca nhiễm liên tục tăng 3 ngày qua, Đồng Nai quy định những người từ TP HCM, Bình Dương đến tỉnh này hoặc ngược lại phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 7 ngày, thực hiện từ 0h ngày 5/7.

Đồng Nai đã chuẩn bị gần 20 khu cách ly, có khả năng tiếp nhận 3.000-5.000 người; chuyển đổi Bệnh viện Phổi Đồng Nai thành bệnh viện chuyên điều trị Covid-19. Sắp tới, tỉnh nâng năng lực xét nghiệm từ 5.000 mẫu đơn (tương đương 50.000 mẫu gộp) một ngày lên 12.000 mẫu.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 6 trường hợp dương tính nCoV là F1 của ca 16320, ngư dân 29 tuổi ở xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền).

Theo UBND huyện Long Điền, đây là 6 trong 8 người tiếp xúc với ngư dân mắc Covid-19 tại nhà trọ ở ấp Phước Tân. Họ được chuyển đi cách ly đêm 28/6 tại Trung đoàn Minh Đạm. Hai người còn lại, một người âm tính và trường hợp đến từ TP HCM đã rời khỏi địa phương trong ngày 19/6. Cơ quan chức năng truy vết được 61 F1, 73 F2 liên quan đến 6 ca này, đưa đi cách ly tập trung.

Để khoanh vùng, dập dịch, chiều 29/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thiết lập vùng cách ly y tế đối với tổ 12 và 13 ấp Phước Tân (xã Phước Tỉnh) với 129 hộ, khoảng 500 người theo Chỉ thị 16.

Bộ đội túc trực tại chốt phong tỏa ở xã Phước Tỉnh, ngày 29/6. Ảnh: Trường Hà

Bộ đội túc trực tại chốt phong tỏa ở xã Phước Tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 29/6. Ảnh: Trường Hà.

Tại cuộc họp với Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu sáng nay, ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền đề nghị hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Phước Tỉnh và các vùng có nguy cơ cao tại huyện này. Đồng thời, địa phương yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các cảng trên địa bàn hai xã Phước Tỉnh và Phước Hưng, lấy mẫu xét nghiệm các ngư dân khi tàu cập bến.

Đại diện Ban lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bà Rịa - Vũng Tàu, bác sĩ Hà Văn Thanh cho biết, sẽ huy động khoảng 20 người từ các địa phương khác trên địa bàn tỉnh hỗ trợ huyện Long Điền lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Phước Tỉnh và các vùng nguy cơ trên địa bàn huyện. Cơ quan chức năng liên quan sẽ tiến hành phun xịt các địa điểm có liên quan dịch tễ, phun khử khuẩn tại 3 chợ Long Hải, Phước Tỉnh và Phước Hưng.

Đây là chuỗi lây nhiễm cộng đồng đầu tiên được ghi nhận tại Bà Rịa - Vũng Tàu kể từ khi Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam.

Phú Yên ghi nhận thêm 10 ca nghi nhiễm nCoV, trong đó TP Tuy Hòa 6 người, huyện Sơn Hòa có 4 ca trong 16 giờ qua.

Sáng 30/6, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Phú Yên, cho biết 10 ca mới được ghi nhận từ chiều qua tới nay, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh lên 93.

10 ca nghi nhiễm mới gồm 4 người (2 nam, 2 nữ; 4-42 tuổi) đều ở xã Sơn Nguyên và Ngân Điền, huyện Sơn Hòa. TP Tuy Hòa phát hiện 6 người là hai nam, bốn nữ (30-55 tuổi) cùng ở xã Bình Kiến, phường 2, 3. Ngành y tế đang điều tra dịch tễ của các ca nhiễm mới.

Khu cách ly tập trung ở TP Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: Nguyệt Minh.

Khu cách ly tập trung ở TP Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: Nguyệt Minh.

Theo Giám đốc Sở Y tế, "bệnh nhân 14125", là người phụ nữ 58 tuổi, ở phường 2, TP Tuy Hòa, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh diễn biến nặng, phải thở máy.

Đây là ca liên quan "bệnh nhân 13690", 53 tuổi, nữ chủ quán cơm Yến Nam ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa; nhà trên đường Trần Phú, phường 2.

Như vậy, trong 7 ngày qua Phú Yên xác định 93 người dương tính ở bốn địa phương, gồm huyện Tuy An (1 ca), thị xã Đông Hòa (3 ca), huyện Sơn Hòa (19 ca), TP Tuy Hòa (63 ca).

Tỉnh lập Sở Sở chỉ huy tiền phương phòng chống Covid-19 tại Sở Y tế; lập phương án ứng phó theo cấp độ ca nhiễm, lên kịch bản chống dịch trong tình huống xuất hiện 200 ca nhiễm. 4 khách sạn ở TP Tuy Hòa cũng được UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cách ly y tế.

Đồng thời, chợ Tuy Hòa lớn nhất tỉnh với hơn 1.060 sạp, trên 3.200 tiểu thương phải ngưng hoạt động. Các chợ do xã phường quản lý cũng đóng cửa.

Ngày 27/6, Phú Yên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Là nơi ghi nhận ca nhiễm nCoV nhiều nhất cả tỉnh, TP Tuy Hòa nâng mức độ giãn cách xã hội đối với hơn 11.300 dân của xã Bình Kiến, theo Chỉ thị 16.

Theo vnexpress.net
back to top