11 ca Covid-19 chưa rõ nguồn lây tại TP.HCM được phát hiện ở đâu?

Các trường hợp này đang tiếp tục được điều tra dịch tễ để xác định nguồn lây. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng ghi nhận nhiều ổ dịch cũ có thêm bệnh nhân.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ 18h ngày 27/6 đến 18h ngày 28/6, thành phố có thêm 218 trường hợp mắc Covid-19.

Trong đó, 11 bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM chưa rõ nguồn lây, đang được điều tra dịch tễ. Những người này trú tại quận 4 (3), quận 5 (1), quận 10 (1), quận Tân Bình (3), Bình Chánh (2), Hóc Môn (1).

Các chùm ca bệnh tăng số lượng bệnh nhân gồm: điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng (3); chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Sơn Kỳ (23); Ehome 3 (12); chung cư Phú Thọ, quận 11 (2); Công ty Kim Minh, quận 5 (5); Hnam Mobile (6); khu công nghiệp Tân Phú Trung (22); Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM (14); công ty nước uống đóng chai (4); vựa ve chai Đề Thám, quận 1 (16); xưởng cơ khí đường Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp (2); chợ khu phố 2, phường An Lạc (17); chợ An Đông (17); chợ Hoàng Hoa Thám (6); nhà trọ trên đường Phạm Văn Chiêu (1); nhà trọ trên đường Lê Thúc Hoạch (1); cửa hàng Ngọc Hà, quận 1 (4); xưởng cơ khi Hóc Môn (1); Công ty Lạc Tỷ, Bình Tân (5); chợ Bình Điền (5).

Ngoài ra, TP.HCM cũng ghi nhận 37 trường hợp là F1 liên quan các bệnh nhân đã được công bố trước đó. Một trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp và 2 ca có kết quả dương tính với virus trong thời gian theo dõi sau cách ly tập trung.

HCDC khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà, hạn chế các tiếp xúc không cần thiết. Khi biết mình có các yếu tố nguy cơ, người dân cần liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp.

 

 

Theo zingnews.vn
back to top