1.500 trẻ 16 - 17 tuổi đầu tiên ở Củ Chi sẽ được tiêm ngừa Covid-19

Ngày 27/10, Củ Chi sẽ tiêm vắcxin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 16 - 17 tuổi ở 6 điểm tiêm cố định ở các trường. Còn quận 1 tổ chức tiêm cho trẻ ở 2 điểm trường.

Theo BS Trương Tấn Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, ngày 27/10, 1.500 trẻ từ 16 - 17 tuổi đầu tiên của huyện sẽ được tiêm văcxin ngừa Covid-19. 

tiem-ngua-cho-tre.jpeg
Ảnh minh họa

Huyện Củ Chi sẽ tổ chức tiêm cho trẻ từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi. Ước tính Củ Chi có 51.000 trẻ từ 12 - 17 tuổi. Trong đó hơn 16.000 trẻ từ 16 - 17 tuổi, gần 15.000 trẻ từ 14 - 16 tuổi, hơn 20.000 trẻ từ 12 - 14 tuổi.

6 điểm tiêm cố định gồm: Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi (đường Nguyễn Phúc Trú, Khu phố 1, thị trấn Củ Chi), Trường THCS thị trấn 2 (số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, thị trấn Củ Chi), Trường THCS Phước Thạnh (Tỉnh lộ 7, ấp Phước An, xã Phước Thạnh), Trường THPT An Nhơn Tây (Tỉnh lộ 7, xã An Nhơn Tây), Trường THCS Tân Thạnh Đông (Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông), Trường Tiểu học Hòa Phú (Ấp 1A, xã Hòa Phú).

Theo BS Hùng, mỗi điểm tiêm chủng được chuẩn bị sẵn một đội cấp cứu lưu động cùng xe cấp cứu với đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, bình oxy...

Những trường hợp phản ứng nặng cần xử trí sau tiêm sẽ được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi, Bệnh viện huyện Củ Chi, Phòng khám đa khoa Tân Quy trực thuộc Bệnh viện huyện Củ Chi.

Đại diện Trung tâm Y tế quận 1 cho biết dự kiến, ngày 27/10 quận 1 sẽ tổ chức tiêm tại Trường THPT Lương Thế Vinh và Trường THPT Ernst Thälmann. Tuy nhiên, số lượng trẻ tại quận 1 sẽ được tiêm trong ngày mai chưa được công bố.

Củ Chi và quận 1 là hai địa phương đầu tiên của TPHCM khởi động chương trình tiêm ngừa cho trẻ, sau đó sẽ triển khai toàn thành phố. 

Theo Đời sống
back to top