1/3 bệnh ung thư có thể chữa khỏi hoàn toàn

(khoahocdoisong.vn) - Là bệnh nguy hiểm nhưng BS CK2 Nguyễn Văn Tiến cho biết, 1/3 bệnh ung thư có thể chữa khỏi hoàn toàn (ở giai đoạn sớm).

Sợ mổ, sợ đụng dao kéo làm bệnh lan nhanh hơn

BS CK 2 Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Khoa Ngoại Ung thư Phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TPHCM chia sẻ: “Công tác 27 năm tại BV Ung bướu,TPHCM, tôi khẳng định, nhiều bệnh nhân ung thư hiện giờ vẫn khỏe mạnh, tái khám thường xuyên và không bị tái phát. Thời gian sống kéo dài trên 5 – 10 năm.

Điều tôi nghiệm ra: Nếu những bệnh nhân đến giai đoạn sớm và tuân thủ theo chỉ định điều trị của bác sĩ, bệnh nhân sẽ hết bệnh, hoặc nếu không khỏi bệnh cũng kéo dài thời gian sống mà không phải đau đớn, bi thảm cuối đời”.

BS Tiến cho biết, câu chuyện đau lòng mà BS thường xuyên gặp trong quá trình điều trị, đó là có những bệnh nhân giai đoạn rất sớm, nếu mổ sẽ chữa khỏi hoàn toàn.

Nhưng chuẩn bị phẫu thuật, bệnh nhân bỏ trốn hay xin xuất viện vì rất nhiều lý do: sợ mổ, sợ đụng dao kéo vào sẽ làm bệnh lan nhanh hơn, nghe lời truyền miệng đi điều trị thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc gia truyền, dùng lá cây, trị thầy bà và nhiều cách phản khoa học khác...

Sau một thời gian ngắn, bệnh nhân quay lại bệnh viện với tình trạng bệnh trầm trọng hơn, đau đớn vật vã, khó thở, không đi tiêu tiểu được, bụng trướng không ăn uống được,không còn khả năng điều trị triệt để và thậm chí tử vong khi vừa đến bệnh viện .

Không chỉ có vậy, rất nhiều bệnh nhân ung thư còn gặp phải sai lầm khi chữa trị căn bệnh này như nhịn đói, uống nước hoa quả...nhằm mục đích để tế bào ung thư chết đi. Đây là sai lầm trầm trọng khiến bệnh nhân nhanh chóng suy kiệt, suy mòn do ung thư và do suy dinh dưỡng.

Nhiều năm công tác, BS Nguyễn Văn Tiến trở thành "phao cứu sinh" của nhiều bệnh nhân nghèo mắc bệnh ung bướu phụ khoa. Ảnh Phunuvietnam.vn
Nhiều năm công tác, BS Nguyễn Văn Tiến trở thành "phao cứu sinh" của nhiều bệnh nhân nghèo mắc bệnh ung bướu phụ khoa. Ảnh Phunuvietnam.vn

Theo Lương y Thích  Tuệ Lâm (Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên - Huế ), hiện Đông y vẫn chưa có phương pháp chữa lành ung thư mà chỉ kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Có một số loại thảo dược có tác dụng bồi bổ thể trạng, tăng cường miễn dịch, hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư, làm tăng chất lượng cuộc sống nhưng không thể khẳng định chữa lành ung thư.
 

Giai đoạn sớm, 1/3 có thể chữa khỏi hoàn toàn

BS Tiến khẳng định, là bệnh nguy hiểm nhưng 1/3 loại ung thư có thể phòng ngừa, 1/3 chữa khỏi hoàn toàn (ở giai đoạn sớm), 1/3 kéo dài cuộc sống (giai đoạn muộn).

Trên thế giới hiện nay người ta hay dùng cụm từ “cancer survivor” (người sống sót sau căn bệnh ung thư) để chỉ những người bệnh ung thư đã điều trị ung thư tích cực và vẫn sống nhiều năm sau điều trị.

Quan trọng nhất là phải đi chích ngừa, tầm soát …đừng để đến giai đoạn muộn mới phát hiện ra bệnh. Nếu bị ung thư, bệnh nhân nên đến cơ sở chuyên sâu về điều trị ung thư để được hưởng những kỹ thuật điều trị ung thư hiện đại nhất trên thế giới.

Điều trị ung thư hiện nay phát triển rất mạnh với nhiều phương pháp điều trị hiện đại có thể chữa lành bệnh. Điều trị ung thư chính thống là điều trị đa mô thức, nghĩa là phải phối hợp một cách nhuần nhuyễn các vũ khí điều trị : Phẫu trị - Hoá trị - Xạ trị - Miễn dịch liệu pháp – Hormon - Thuốc nhắm trúng đích… Các biện pháp điều trị khác như liệu pháp dinh dưỡng, sản phẩm bổ sung… chỉ mang tính hỗ trợ.

Sau khi điều trị xong và được cho xuất viện về để theo dõi, lúc này bệnh nhân phải đi tái khám theo dõi đều đặn. Thời điểm này, nếu bệnh nhân muốn uống thuốc Nam, thuốc Bắc (chẳng hạn lá cây đu đủ, máu rắn,...) cần phải được tư vấn của bác sĩ. Hay đến những cơ sở đông dược, y học cổ truyền... nhưng phải coi chừng gan, thận có thể hư bất cứ lúc nào.

Phải có chế độ sinh hoạt điều độ, lành mạnh, đúng cách cho mình. Giữ tinh thần lạc quan. Tập thể dục thể thao hợp lý. Tham gia các hội nhóm của người bị ung thư để có được những kinh nghiệm, chia sẻ từ mọi người. Ăn uống phù hợp, không kiêng khem thái quá.

Như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để chiến thắng bệnh ung thư.

Theo Đời sống
back to top